Xã hộiPhòng chống thiên tai

Mưa lớn gây sạt lở, thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh

17:49 - Thứ Ba, 07/06/2022 Lượt xem: 3581 In bài viết

ĐBP - Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại ở các địa phương trong tỉnh. Đến nay chưa có thiệt hại về người nhưng việc sạt lở, tắc đường, ngập úng cục bộ diện tích lúa, rau màu… đã gây thiệt hại lớn cho người dân.

Mưa lũ tràn qua ngầm tràn bản Co Có, xã Ẳng Tở, phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: Nguyễn Hiền

Tại huyện Mường Ảng, ông Lù Văn Cường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Mưa lớn kéo dài, kèm nước ở thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương trong huyện bị ngập úng cục bộ, ước thiệt hại ban đầu khoảng 64,6ha đất nông nghiệp bị vùi lấp, sạt lở. Nhiều điểm nước dâng cao từ 1 – 4m so với ngày thường; gây ách tắc giao thông cục bộ tại các bản: Noong Háng, Co Có và bản Cói, xã Ẳng Cang. Diện tích bị ngập úng, sạt lở chủ yếu tại các xã: Búng Lao, Ẳng Cang, Ẳng Tở, Nặm Lịch, Mường Đăng. Theo thống kê ban đầu, 7 hộ bị nước lũ tràn vào nhà (3 hộ ở Búng Lao, 3 hộ ở Ẳng Cang và 1 hộ ở Mường Lạn); trên 1.300m3 đất đá tràn xuống lòng lề đường tại xã Mường Đăng; mưa lũ làm hỏng 1 cống qua đường tại xã Mường Lạn. Thiệt hại trên 70% diện tích nuôi cá truyền thống trên toàn huyện. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 316,9 triệu đồng.

Ngay khi xảy ra mưa lớn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Ảng đã huy động nguồn lực “4 tại chỗ”, tập kết máy móc khơi thông dòng chảy, san gạt đất để đảm bảo giao thông; giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Ảng có một số ngôi nhà, nhiều diện tích nông nghiệp và thủy lợi bị hư hại, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện là hơn 1,1 tỷ đồng.

Anh Khôi

Huyện Mường Chà di dời khẩn cấp 6 hộ dân tại bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn do mưa lớn nguy cơ bị sạt lở. Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Mường Chà cho biết, từ tối ngày 6 đến ngày 7/6, trên địa bàn huyện Mường Chà xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp các hộ dân trong vùng đặc biệt nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Về nhà ở, 1 hộ xuất hiện nhiều vết nứt nền, có nguy cơ bị sạt lở nhà (chủ hộ Lò Văn Thương, bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn). 11 hộ gia đình nằm trong vùng bị sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến nhà tại bản tại Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn; trong đó, 6 hộ đặc biệt nguy hiểm đã di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Về sản xuất nông nghiệp, ước thiệt hại 180 triệu đồng. Trong đó, diện tích cây trồng tại xã Nậm Nèn bị sạt lở, vùi lấp thiệt hại trên 70% gồm: 5ha ngô; 3ha dong riềng; 2ha lúa nương; ước thiệt hại 110 triệu đồng. Tại xã Nậm Nèn lũ cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn khoảng 0,7ha ao cá của người dân, ước thiệt hại 70 triệu đồng. Điểm trường Mầm non Huổi Đáp, xã Pa Ham bị sạt lở đất đá vùi lấp nhà với khối lượng đất đá sạt khoảng 1.000m3, ước thiệt hại 50 triệu đồng.

UBND huyện Mường Chà đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng, thực hiện tuyên truyền, vận động di dời; đồng thời huy động các lực lượng giúp đỡ di dời tài sản đến nơi an toàn. Đối với thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, vận động người dân khôi phục diện tích có thể khôi phục; chỉ đạo UBND xã khẩn trương phối hợp với các bản và hộ bị thiệt hại kiểm tra, xác minh và hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại theo quy định.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn

Tủa Chùa thiệt hại khoảng 400 triệu đồng do mưa lớn. Trong 3 ngày từ 5/6 đến ngày 7/6, trên địa bàn huyện Tủa Chùa xảy ra mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, mưa lớn làm nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Điểm sạt lở đá ta luy dương trên tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Só đi thôn Huổi Lóng.

Cụ thể: Trên tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Só đi thôn Huổi Lóng có 2 điểm sạt lở với khối lượng sạt lở gần 1.600m3 đất đá; 3 điểm lún, đứt gãy đường với chiều sâu độ lún trung bình từ 0,3 - 0,7m và 1 đoạn đường có chiều dài khoảng 300m tại thôn Tù Cha, xã Huổi Só bị mưa xói mòn tạo các rãnh sâu dọc lòng đường. Trên tuyến đường Na Sang – Huổi Mí đoạn qua địa phận huyện Tủa Chùa có 6 điểm sạt lở ta tuy dương gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường, tổng khối lượng sạt lở khoảng 2.000m3 đất đá.

Hiện UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND các xã phối hợp với doanh nghiệp tiến hành thi công tạm thời khơi thông ách tắc, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Tin, ảnh: Lan Phương

Bình luận
Back To Top